CKX 2026 | Re:TURN: Ngọn lửa Rock Xây dựng trở lại trong dấu mốc 60 năm
11:07 14/08/2026
(THPL) - Tối 15/8, sân Trường Đại học Xây dựng Hà Nội sẽ một lần nữa vang lên những thanh âm quen thuộc của Rock khi CKX 2026 | Re:TURN chính thức trở lại. Không chỉ quy tụ Bức Tường cùng nhiều ban nhạc, Rockshow năm nay còn mang ý nghĩa của một cuộc hội ngộ giữa các thế hệ sinh viên, cựu sinh viên trong dịp hướng tới kỷ niệm 70 năm đào tạo và 60 năm thành lập Nhà trường.
Từ 18h ngày 15/8/2026, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức Rockshow CKX 2026 | Re:TURN tại sân trường, số 55 Giải Phóng, Hà Nội. Chương trình có sự góp mặt của các ban nhạc Bức Tường, Truant Fu, Mủn Gỗ, XcoreX và Nanowave.
Đáng chú ý, chương trình không bán vé, không thu phí, mở cửa miễn phí cho sinh viên, cựu sinh viên, cựu học viên và những khán giả yêu Rock. Thời gian check-in dự kiến bắt đầu từ 16h30.
CKX 2026 | Re:TURN nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm đào tạo và 60 năm thành lập Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (1956 – 1966 – 2026). Tuy nhiên, thay vì chỉ là một hoạt động văn nghệ trong chuỗi sự kiện kỷ niệm, Ban Tổ chức lựa chọn xây dựng CKX như một “cuộc trở về” – nơi âm nhạc kết nối những thế hệ từng học tập, trưởng thành dưới mái trường Xây dựng.
60 năm một mái trường, nhiều thế hệ cùng dựng xây
Ngày 8/8/1966, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 144/CP của Hội đồng Chính phủ, trên cơ sở tiền thân là Khoa Xây dựng thuộc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Nếu tính từ năm 1956, khi Khoa Xây dựng là một trong những khoa đầu tiên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, năm 2026 đồng thời đánh dấu hai cột mốc: 70 năm đào tạo và 60 năm thành lập Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
Hành trình ấy đi qua nhiều giai đoạn đặc biệt. Nhà trường ra đời trong những năm đất nước còn chiến tranh, từng phải sơ tán tại nhiều địa phương. Cuối năm 1983, trường trở lại Hà Nội nhưng vẫn hoạt động phân tán ở nhiều khu vực. Đến năm 1991, các hoạt động của trường mới được tập trung tại khu vực Đồng Tâm, Hà Nội.
Trường Đại học Xây Dựng. ảnh: NTCC
Từ một trường đại học chuyên ngành, qua nhiều thập kỷ, Đại học Xây dựng Hà Nội từng bước phát triển thành trường đại học đa ngành, đào tạo từ bậc đại học đến tiến sĩ, đồng thời xây dựng thế mạnh về nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ trong lĩnh vực xây dựng. Hàng vạn kỹ sư, kiến trúc sư, thạc sĩ, tiến sĩ đã trưởng thành từ mái trường này, góp mặt tại các công trình, cơ quan, doanh nghiệp và nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhưng song hành với câu chuyện của những bản vẽ, công trình, phòng thí nghiệm hay giảng đường kỹ thuật còn có một dòng ký ức khác được nhiều thế hệ sinh viên nhắc tới: văn hóa Rock của sinh viên Xây dựng!
Khi Rock trở thành một phần của “chất Xây”
Với nhiều thế hệ sinh viên, Đại học Xây dựng Hà Nội không chỉ gắn với môi trường đào tạo kỹ thuật mà còn được nhớ đến bởi đời sống sinh viên mạnh mẽ, phóng khoáng và giàu cá tính. Rock dần trở thành một trong những biểu hiện đặc biệt của tinh thần ấy.
Giữa những bản vẽ, con số và các môn học kỹ thuật, âm nhạc mở ra một không gian khác để sinh viên thể hiện cá tính, sự tự do, gai góc và nguồn năng lượng tuổi trẻ. Từ môi trường đó, những ban nhạc sinh viên hình thành, những sân khấu Rock xuất hiện và một cộng đồng những người yêu Rock được kết nối.
CKX – Rock Xây dựng – cũng ra đời từ dòng chảy văn hóa sinh viên ấy.
Đại học Xây Dựng luôn được nhắc đến bởi tinh thần rock mạnh mẽ, lôi cuốn. (ảnh: Nam Nguyễn)
Không chỉ là nơi biểu diễn, CKX từng là điểm gặp của những người yêu Rock trong trường, nơi các cá tính âm nhạc được thể hiện và cũng là nơi một phần ký ức thanh xuân của sinh viên Xây dựng được lưu giữ. Theo thời gian, mỗi thế hệ có thể có những ban nhạc, những bài hát và câu chuyện riêng. Nhưng tinh thần mạnh mẽ, bền bỉ, phóng khoáng mà sinh viên thường gọi giản dị bằng hai chữ “chất Xây” vẫn là sợi dây nối các thế hệ.
Đáng chú ý, Bức Tường, một trong những ban nhạc Rock có sức ảnh hưởng tại Việt Nam, cũng trưởng thành từ chính phong trào văn nghệ sinh viên của Đại học Xây dựng Hà Nội. Bởi vậy, khi CKX trở lại đúng vào năm Nhà trường kỷ niệm 60 năm thành lập, sự kiện không đơn thuần đánh dấu việc một sân khấu âm nhạc được tái khởi động. Với nhiều người, đó còn là sự trở lại của một phần ký ức.
Re:TURN – trở về không chỉ để hoài niệm
Tên gọi “Re:TURN” được Ban Tổ chức lựa chọn như thông điệp xuyên suốt chương trình: trở về. Đó là sự trở về của những cựu sinh viên từng có những năm tháng tuổi trẻ dưới mái trường Xây dựng; sự trở lại của những ban nhạc mang trong mình mối liên hệ với ngôi trường; và đồng thời là sự tiếp nối tinh thần Rock giữa các thế hệ.
CKX 2026 vì thế không được xây dựng đơn thuần theo mô hình một chương trình có nghệ sĩ biểu diễn và khán giả thưởng thức. Người đứng trên sân khấu có thể từng là sinh viên của trường. Người phía dưới sân khấu có thể là một cựu sinh viên đã rời giảng đường 10 năm, 20 năm hay thậm chí 30 năm. Còn những sinh viên đang học tập hôm nay sẽ tiếp tục viết thêm những ký ức của thế hệ mình.
Bức Tường tổ chức Liveshow Trở về (năm 2021) thu hút gần 10.000 khán giả. (ảnh: BTFC)
Đại diện Ban Tổ chức CKX 2026 | Re:TURN chia sẻ: “Điều chúng tôi mong muốn khi đưa CKX trở lại không chỉ là tổ chức một đêm nhạc Rock. CKX trước hết là một phần ký ức của nhiều thế hệ sinh viên Xây dựng. Có những người từng đứng dưới sân khấu CKX khi còn là sinh viên, hôm nay đã trở thành kỹ sư, kiến trúc sư, doanh nhân, giảng viên hay đang làm việc ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng khi trở lại sân trường và những tiếng guitar đầu tiên vang lên, chúng tôi tin rằng mọi người vẫn có thể nhận ra một phần tuổi trẻ của mình ở đó.”
Theo Ban Tổ chức, tinh thần “trở về” cũng không đồng nghĩa với việc CKX 2026 chỉ hướng về quá khứ.
“Re:TURN là trở về, nhưng không phải chỉ để hoài niệm”, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh. Điều được kỳ vọng sau sự trở lại lần này là những giá trị từng tạo nên CKX có thể được truyền sang thế hệ sinh viên hôm nay. Những sinh viên hiện tại có thể chưa từng biết CKX của 10 hay 20 năm trước. Nhưng từ sân khấu năm 2026, chính họ sẽ trở thành những người tiếp tục câu chuyện ấy.
“CKX: Re:TURN – trở về để gặp lại, để kết nối và để cùng nhau viết tiếp những tháng năm rực rỡ. Đó mới là ý nghĩa lớn nhất của sự trở lại”, đại diện Ban Tổ chức chia sẻ.
Bức Tường trở về nơi hành trình bắt đầu
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của CKX 2026 | Re:TURN là sự xuất hiện của ban nhạc Bức Tường. Được thành lập năm 1995 từ phong trào văn nghệ sinh viên Đại học Xây dựng, từ một ban nhạc bước ra từ sân khấu sinh viên, Bức Tường đã trải qua hành trình hơn ba thập kỷ để trở thành một trong những tên tuổi tiêu biểu của Rock Việt.
Chính bởi mối liên hệ đặc biệt ấy, việc Bức Tường xuất hiện tại CKX 2026 mang nhiều ý nghĩa hơn một cái tên trong danh sách nghệ sĩ biểu diễn. Chia sẻ về lần trở lại này, Bức Tường viết trên fanpage của ban nhạc:
“31 năm trước, Bức Tường được sinh ra từ chính mái trường này. Và trong dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trường, chúng tôi vinh dự được trở về biểu diễn tại CKX 2026 | Re:TURN – như một lời tri ân gửi đến nơi đã nuôi dưỡng những ước mơ đầu tiên.”
Bức Tường trở lại Đại học Xây Dựng.
Từ những sinh viên từng cầm đàn trên sân trường đến một ban nhạc có hành trình kéo dài hơn ba thập kỷ, câu chuyện của Bức Tường cũng phần nào cho thấy sức sống của những sân chơi văn hóa được hình thành trong môi trường đại học. Đây sẽ là lần thứ 2 Bức Tường trở lại và biểu diễn tại trường Đại học Xây dựng - nơi hành trình bắt đầu.
Sự xuất hiện của Bức Tường vì thế tạo nên một đường nối đặc biệt giữa quá khứ và hiện tại: những người từng viết nên một phần lịch sử Rock sinh viên Xây dựng sẽ đứng trên sân khấu trước một thế hệ sinh viên mới.
Nhiều thế hệ Rock cùng hội ngộ
Bên cạnh Bức Tường, CKX 2026 | Re:TURN còn quy tụ Truant Fu, Mủn Gỗ, XcoreX và Nanowave.
Những ban nhạc với màu sắc âm nhạc khác nhau cùng gặp nhau tại sân khấu CKX trong tinh thần Rock và mối liên hệ với sân chơi âm nhạc của sinh viên Xây dựng. Theo Ban Tổ chức, các tiết mục được chuẩn bị từ nội dung, phối khí đến hệ thống âm thanh, ánh sáng và sân khấu, hướng tới một đêm diễn mạnh mẽ, phóng khoáng nhưng vẫn gần gũi với tinh thần vốn có của CKX.
Đại diện Ban Tổ chức cho biết: “Có những cựu sinh viên từng đứng dưới sân khấu CKX cách đây nhiều năm, có những thành viên ban nhạc đã trưởng thành từ chính mái trường này, và hôm nay họ lại gặp những sinh viên của một thế hệ mới. Trong dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trường, chúng tôi muốn CKX trở thành một điểm gặp như vậy – nơi mọi người có thể trở về trường, gặp lại nhau và cùng sống lại không khí Rock Xây dựng.”
Đêm nhạc "không bán vé, không thu phí" được tổ chức dành cho sinh viên các khán giả yêu âm nhạc.
Ở góc nhìn ấy, khoảng cách giữa những thế hệ được thu ngắn lại bằng âm nhạc. Một người từng đứng giữa sân trường nghe Rock nhiều năm trước có thể trở lại vị trí ấy trong đêm 15/8. Còn những sinh viên lần đầu dự CKX năm nay có thể bắt đầu một ký ức mà nhiều năm sau chính họ sẽ nhớ tới.
“Có lẽ không có nơi nào để những người Xây dựng gặp lại nhau mà cảm xúc lại đặc biệt như ở chính ngôi trường này. Chúng tôi vô cùng xúc động và tự hào được chào đón các anh chị cựu học viên, cựu sinh viên và các thế hệ sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội trở về – trở về với giảng đường, với sân trường, với những ký ức tuổi trẻ và cùng nhau cháy hết mình trong Rockshow CKX: Re:TURN”, đại diện Ban Tổ chức chia sẻ.